GS Carl Thayer: Trung Quốc gây căng thẳng Biển Đông khi xây đường băng lớn cho máy bay quân sự

04/06/2015 15:02 GMT+7

(TNO) "Mỹ muốn tăng năng lực an ninh và thực thi pháp luật hàng hải của Việt Nam với mục tiêu tập trung vào lực lượng cảnh sát biển. Sở dĩ Mỹ muốn viện trợ cho Việt Nam mua tàu tuần tra vì đây là lĩnh vực ít gây tranh cãi nhất về các quan hệ hợp tác...", Giáo sư Carl Thayer nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online hôm nay, 4.6.

(TNO) "Mỹ muốn tăng năng lực an ninh và thực thi pháp luật hàng hải của Việt Nam với mục tiêu tập trung vào lực lượng cảnh sát biển. Sở dĩ Mỹ muốn viện trợ cho Việt Nam mua tàu tuần tra vì đây là lĩnh vực ít gây tranh cãi nhất về các quan hệ hợp tác...", Giáo sư Carl Thayer nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online hôm nay, 4.6.

Ông Carl Thayer cho rằng Trung Quốc đã gây ra căng thẳng từ các hoạt động xây dựng trên đảo. Trong hình Trung Quốc đang xây dựng phi pháp trên bãi Huy Gơ chiếm của Việt Nam - Ảnh: Mai Thanh Hải
Gần đây, Mỹ liên tục chỉ trích Trung Quốc vì các hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo phi pháp trên các bãi đá ở Trường Sa của Việt Nam. Và mới đây, trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, ông Ashton Carter thăm Việt Nam và 2 nước đã ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ".
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á, Trung Quốc, Biển Đông đã trả lời phỏng vấn của Thanh Niên Online về mối quan tâm và hành động của Mỹ ở Biển Đông lần này.
* PV: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vừa cam kết tài trợ 18 triệu USD cho Việt Nam mua tàu tuần tra, trong lúc tình hình Biển Đông căng thẳng. Theo ông, cam kết này của Mỹ có ý nghĩa gì?
- Giáo sư Carl Thayer: Mỹ muốn tăng năng lực an ninh và thực thi pháp luật hàng hải của Việt Nam với mục tiêu tập trung vào lực lượng cảnh sát biển. Sở dĩ Mỹ muốn viện trợ cho Việt Nam mua tàu tuần tra vì đây là lĩnh vực ít gây tranh cãi nhất về các quan hệ hợp tác.
Giáo sư Carl Thayer là người có nhiều bài viết về Việt Nam và tình hình Biển Đông - Ảnh: CSIS
Số tiền (18 triệu USD) mà Mỹ đưa ra là rất khiêm tốn và các tàu tuần tra bán cho Việt Nam quá nhỏ để tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật xa bờ. Tất nhiên khi làm như vậy, Mỹ thực sự chỉ nhằm mục đích tạo ra sự tin tưởng ban đầu để hai bên có thể tiếp tục những mối quan hệ hợp tác lớn hơn nữa. 
Trung Quốc đang xây dựng phi pháp trên bãi Huy Gơ chiếm của Việt Nam - Ảnh: Mai Thanh Hải
* PV: Theo ông, ai đang làm tình hình Biển Đông căng thẳng?
- Giáo sư Carl Thayer: Trong trường hợp này chính Trung Quốc tạo ra căng thẳng bởi họ đã tạo ra những đường băng lớn, đủ sức phục vụ các loại máy bay quân sự.
Việt Nam nên vận động các nước ASEAN khác có liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông minh bạch trong việc cải tạo đất, xây dựng trên đảo. Việt Nam cũng như Philippines, có thể mời các nhà báo quốc tế để quan sát tình trạng biển đảo và những gì họ làm trên Biển Đông.

* PV: Xin cảm ơn ông!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.