Góp ý phí thị thực tăng

29/11/2012 03:20 GMT+7

Tại hội nghị về du lịch do Bộ VH-TT-DL tổ chức hôm 28.11 ở TP.HCM, nhiều đại biểu cho rằng việc điều chỉnh phí thị thực tăng lên trong bối cảnh kinh doanh khó khăn hiện nay đã ảnh hưởng không tốt đến việc thu hút du khách nước ngoài. Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nói rằng việc tăng phí nhắm vào đối tượng du khách, thế nhưng ngành tài chính lại không tham khảo ý kiến của ngành du lịch.

Theo Thông tư 190/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, kể từ ngày 1.1.2013, lệ phí cấp thị thực có giá trị một lần là 45 USD (hiện nay là 25 USD). Ngoài ra, thị thực có giá trị nhiều lần sẽ được chia thành 3 loại gồm thị thực có giá trị dưới 1 tháng, lệ phí cấp là 65 USD; có giá trị dưới 6 tháng, lệ phí cấp là 95 USD; còn có giá trị từ 6 tháng trở lên, lệ phí cấp 135 USD (hiện nay thị thực có giá trị nhiều lần được chia thành 2 loại gồm có giá trị dưới 6 tháng, lệ phí 50 USD và có giá trị từ 6 tháng trở lên, lệ phí 100 USD).

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.