Gió mạnh cấp 10 - 11 ở đông bắc biển Đông

27/08/2012 03:15 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15; biển động dữ dội.

Hồi 16 giờ ngày 26.8, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690 km về phía đông bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ khoảng 5 - 10 km. Đến 16 giờ ngày 27.8, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông bắc, vẫn mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày 28.8, tâm bão ở ngay trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 11 - 12 (từ 103 - 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

M.Vọng

>> Bão Tembin đang tiến vào biển Đông
>> Bão Tembin tiến vào Đài Loan, gần 2.000 người sơ tán
>> Bão số 6 sẽ ra khỏi biển Đông
>> Bão Kai-Tak tiến đến gần biển Đông
>> Bão Saola áp sát biển Đông
>> Áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.