Giết người vì mâu thuẫn khi đánh bài, lãnh tù chung thân

26/03/2015 14:45 GMT+7

(TNO) Vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo Trương Thành Trúc cầm cây sắt dài 1 mét đánh liên tiếp vào đầu, cổ và trán nạn nhân khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

(TNO) Vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo Trương Thành Trúc cầm cây sắt dài 1 mét đánh liên tiếp vào đầu, cổ và trán nạn nhân khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Bị cáo Trúc cúi đầu xin lỗi mẹ nạn nhân
Bị cáo Trúc cúi đầu xin lỗi mẹ nạn nhân
Ngày 26.3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại quận Phú Nhuận (TP.HCM), tuyên án chung thân đối với Trương Thành Trúc (43 tuổi, ngụ Sóc Trăng) về tội “giết người”.
Ngoài ra, bị cáo Trúc có trách nhiệm bồi thường 98 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Tại tòa, Trúc thừa nhận tội danh như trong cáo trạng và cho rằng mình không có ý định sát hại nạn nhân. Đồng thời, bị cáo Trúc xin tòa cho được hưởng khoan hồng để trở về với gia đình và chuộc lỗi lầm với gia đình bị hại.
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Trúc đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Đây là hành vi cố ý giết người, hành động của bị cáo đã xâm hại đến tính mạng của người khác, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 9.10.2011, Trúc và Hồ Đức Tín (24 tuổi, ngụ Bình Thuận) cùng chơi đánh bài ăn tiền tại một công trình xây dựng ở quận Phú Nhuận.
Do thua hết tiền nên Tín giật lấy tiền của Trúc dẫn đến hai bên cãi nhau, Tín lấy chiếc đũa gỗ đâm vào vai phải của Trúc.
Tức giận, Trúc cự cãi với Tín một lúc rồi bỏ đi.
Đến 23 giờ cùng ngày, Trúc tiếp tục tìm Tín để đòi tiền. Trúc lấy cây sắt đánh liên tiếp vào đầu, cổ, trán của Tín làm Tín gục chết tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.