Giết người vì bị “nhìn đểu”

06/06/2012 03:00 GMT+7

Rạng sáng 4.6, Nguyễn Văn Toàn (21 tuổi) và Đinh Y Phụng (17 tuổi, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) ngồi ở một quán ăn trên QL91. Cùng lúc, Hồ Linh Tâm (17 tuổi) qua mồi thuốc lá và nhìn Toàn, Phụng nói chuyện.

Cho rằng Tâm “nhìn đểu” mình, Toàn định đánh Tâm nhưng Phụng can lại. Sau đó, Tâm kêu bạn là Phạm Thanh Phong (21 tuổi) và Nguyễn Văn Tính (28 tuổi) đến đánh Toàn. Toàn bỏ chạy và gọi điện cho Huỳnh Phố Đông Em, Võ Hoàng Cảnh, Bùi Khánh Duy, Đặng Văn Thanh và Nguyễn Hoàng Tài (đều ở Cần Thơ) đến đánh Tính chết tại chỗ, Phong bất tỉnh, Tâm bị thương nặng.

Mai Trâm

 >> Giết người vì bị từ chối yêu
>> Giết bạn gái vì ghen
>> Xử lý hành chính thầy giáo cứa cổ cô hiệu phó
>> Phát hiện đôi nam nữ chết trong khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.