Giết người rồi thản nhiên leo lên cây ngủ

11/05/2015 14:55 GMT+7

(TNO) Sáng 11.5, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hiếu (23 tuổi, trú ở thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn) 20 năm tù về tội 'giết người'.

 (TNO) Sáng 11.5, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hiếu (23 tuổi, trú ở thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn) 20 năm tù về tội 'giết người' và buộc bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 114 triệu đồng.

Giết người rồi thản nhiên leo lên cây ngủBị cáo Hiếu tại phiên tòa sơ thẩm
Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 4.1, sau khi uống bia ở nhà một người quen tại xã Nhơn Lý, trên đường về nhà, Hiếu thấy các em nhỏ đang nhảy dây nên dừng lại và ghé vào chơi.
Lúc này, anh Võ Quốc An là người cùng địa phương đi ngang qua, Hiếu thấy “ngứa mắt” nên dùng đá ném vào đầu anh An. Hai bên xô xát, anh An bỏ chạy về nhà kêu bố mẹ.
Thấy con mình bị đánh chảy máu đầu, bà Phan Thị Ngọc Nga và chồng chạy ra, tìm gặp Hiếu để hỏi rõ sự tình. Hiếu nói với vợ chồng bà Nga là đánh anh An chỉ vì “thấy cái mặt thằng đó đi làm ăn xa về rồi dáo dác nên đánh cho nó chừa”.
Bà Nga doạ sẽ méc lại với mẹ của Hiếu về hành động côn đồ này thì bị Hiếu mang dao đến dọa sẽ giết cả nhà bà.
Khi bà Nga thách thức, Hiếu liền vung dao đâm vào ngực trái khiến bà Nga tử vong sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi đâm bà An, Hiếu thản nhiên leo lên cây đa gần nhà nằm ngủ. Cho đến khi Hiếu bị công an bắt giữ, gia đình Hiếu mới biết sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.