Giết người để quỵt nợ tiền cá cược, lãnh án tử hình

29/07/2015 17:17 GMT+7

(TNO) Hôm nay 29.7, TAND TP.HCM tuyên án tử hình đối với Nguyễn Ngọc Linh (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) về 2 tội giết người và cướp tài sản, trong phiên xét xử lưu động tại H.Hóc Môn.

(TNO) Hôm nay 29.7, TAND TP.HCM tuyên án tử hình đối với Nguyễn Ngọc Linh (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) về 2 tội giết người và cướp tài sản, trong phiên xét xử lưu động tại H.Hóc Môn.

Bị cáo tại tòa Nguyễn Ngọc Linh - Ảnh: Ngọc Lê
Theo cáo trạng, Linh nợ của anh Võ Đồng Lực (ngụ H.Hóc Môn) 12,5 triệu đồng tiền cá cược bóng đá. Lực đòi tiền và dọa sẽ đến nhà nói cho gia đình Linh biết nếu Linh không chịu trả tiền. Do không có tiền trả nên Linh nảy sinh ý định giết anh Lực để quỵt nợ.
Ngày 18.8.2014, Linh mua dao và gọi điện hẹn gặp Lực để trả tiền. Linh giả vờ đề nghị Lực chở mình đến một khách sạn lấy tiền, thực tế là tìm chỗ vắng để ra tay.
Khi đến một khách sạn ở xã Xuân Thới Đông (H. Hóc Môn), Linh vào thuê phòng nhưng vì không có CMND nên khách sạn không cho thuê. Khi Lực hỏi có tiền chưa, Linh nói có đủ rồi nên Lực chở Linh về.
Trên đường về, thấy cỏ dại mọc cao và vắng người qua lại, Linh lấy dao đâm vào cổ của Lực. Bị đâm, Lực loạng choạng ngã xuống đất rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, Linh tiếp tục kéo Lực lại và đâm liên tiếp vào mặt, cổ đến khi nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Linh lấy nhẫn vàng, 2 điện thoại, 10 triệu đồng cùng xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến ngày 27.8.2014, Linh bị bắt và khai nhận hành vi như trên.
Tại tòa, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo buộc và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.