Giết cô giáo rồi đốt xác phi tang, lãnh 18 năm tù

22/09/2015 18:28 GMT+7

(TNO) Sau khi giết cô giáo tiểu học, Đức (17 tuổi) lôi xác nạn nhân lên giường, chất vật dễ cháy lên trên rồi châm lửa đốt xác phi tang.

(TNO) Sau khi giết cô giáo tiểu học, Đức (17 tuổi) lôi xác nạn nhân lên giường, chất vật dễ cháy lên trên rồi châm lửa đốt xác phi tang.

Bị cáo Ngô Minh Đức cúi đầu trước vành móng ngựa - Ảnh: Hải TầnBị cáo Ngô Minh Đức cúi đầu trước vành móng ngựa - Ảnh: Hải Tần
Ngày 22.9, tại trụ sở UBND xã Nguyệt Ấn (H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa), TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử lưu động đối với bị cáo Ngô Minh Đức (17 tuổi, ngụ thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn) về các tội “giết người” và “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công dân”.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, từng gây rúng động dư luận ở Thanh Hóa hồi đầu năm 2015.
Mặc dù trời mưa lớn nhưng phiên tòa đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương đến theo dõi.
Theo cáo trạng, do nợ nần dẫn tới phải cầm cố xe máy, nên ngày 13.3.2015, Ngô Minh Đức xin bố mẹ 7,5 triệu đồng để chuộc xe. Sau đó, Đức không đi chuộc xe mà mang số tiền vừa xin được đi đánh bạc.
Sáng 14.3, sau khi nướng sạch tiền trên chiếu bạc, Đức thất thểu trở về nhà, liền bị bố mẹ chửi mắng, đuổi ra đường.
Đi lang thang trong thôn đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Đức tạt vào nhà cô Nguyễn Thị Hạnh (46 tuổi, giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn). Lúc này, chỉ có một mình cô Hạnh ở nhà. Vì Đức là con của cô giáo dạy cùng trường với cô Hạnh, nên khi nghe Đức kể bị bố mẹ đuổi khỏi nhà và rất đói bụng, cô Hạnh đã xuống bếp nấu cơm cho Đức ăn.
Một mình ngồi trên phòng khách, Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, nên đi vào buồng ngủ của cô Hạnh lục lọi. Bị cô Hạnh phát hiện và tri hô, Đức lao ra bịt miệng, lôi cô Hạnh vào bếp, sau đó dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào mặt nạn nhân.
Không dừng lại, Đức tiếp tục nắm tóc, đập đầu cô Hạnh xuống nền nhà làm nạn nhân bất tỉnh, rồi lấy dây ni lông siết cổ nạn nhân cho đến chết mới dừng tay.
Gây án xong, Đức chạy ra chốt cửa chính, sau đó quay vào kéo xác nạn nhân đặt lên giường ngủ, dùng quần áo, sách vở và một chiếc chăn bông chất kín lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt xác phi tang. Khi lửa bùng cháy, Đức nhặt con dao gây án và một chiếc điện thoại di động nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Sau khi vứt con dao và chiếc điện thoại xuống ruộng lúa ngoài cánh đồng, Đức về nhà tắm rửa, thay quần áo và kể lại toàn bộ sự việc với bố mẹ.
Quá bàng hoàng trước tội ác của con trai, ngay trong chiều 14.9, gia đình đưa Đức đến trụ sở Công an H.Ngọc Lặc đầu thú.
Tại phiên tòa, Ngô Minh Đức cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin lỗi gia đình nạn nhân.
Đức cũng tỏ ra ăn năn và mong muốn HĐXX tuyên mức án nhẹ để bản thân có cơ hội làm lại cuộc đời.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ cũng như lời khai của Đức tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Ngô Minh Đức với tổng hình phạt 18 năm tù vì 2 tội “giết người” và “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công dân”; buộc Đức phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 240 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.