Giám đốc Sở Công thương Gia Lai bị thu hồi các loại bằng cấp

05/03/2015 05:19 GMT+7

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên ngày 4.3, Học viện Chính trị khu vực 3 (Đà Nẵng) vừa có quyết định thu hồi bằng Cao cấp lý luận chính trị của ông Huỳnh Ngọc Tục, Giám đốc Sở Công thương Gia Lai.

 Kỷ luật Chánh thanh tra H.Hậu Lộc vì khai man hồ sơ

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên ngày 4.3, Học viện Chính trị khu vực 3 (Đà Nẵng) vừa có quyết định thu hồi bằng Cao cấp lý luận chính trị của ông Huỳnh Ngọc Tục, Giám đốc Sở Công thương Gia Lai.

Ngày 15.1, Trường đại học Luật Hà Nội cũng có quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp đại học luật hệ tại chức đã cấp cho ông này vào năm 2006, lý do là ông Tục sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông không hợp pháp.

* Chiều 4.3, ông Nguyễn Văn Ấp, Bí thư Huyện ủy H.Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về đảng đối với ông Nguyễn Văn Luật (45 tuổi, Huyện ủy viên, Chánh thanh tra H.Hậu Lộc). Thường vụ Huyện ủy H.Hậu Lộc cũng đã họp và thống nhất, giao Ban Tổ chức Huyện ủy luân chuyển, bố trí ông Luật làm công tác khác. Qua thanh tra theo đơn thư, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy H.Hậu Lộc phát hiện năm 1999 ông Luật chưa tốt nghiệp THPT nhưng khai trong sơ yếu lý lịch đảng viên và hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Tuy Lộc (H.Hậu Lộc) là trình độ văn hóa THPT. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra còn phát hiện ông Luật kê khai tài sản thiếu trung thực; khi được bổ nhiệm giữ chức chánh thanh tra đã để nội bộ lãnh đạo trong đơn vị xảy ra mâu thuẫn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của cá nhân và tập thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.