Giảm dần chợ truyền thống trong khu vực nội thành

12/06/2008 14:42 GMT+7

(TNO) “Hạn chế xây dựng mới và giảm dần chợ truyền thống trong khu vực nội thành; chợ xây dựng mới chỉ triển khai tại các khu vực quận ven và huyện ngoại thành, phù hợp với nhu cầu dân cư phân bố từng khu vực, phù hợp quy hoạch và đảm bảo các tiêu chí theo quy định” - đó là định hướng của UBND TP.HCM trong quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đến năm 2015.

Đối với các chợ truyền thống đang họat động, UBND TP.HCM giao UBND các quận, huyện xem xét, nếu phù hợp quy hoạch thì tiến hành nâng cấp, sửa chữa và xây dựng bổ sung đủ các hạng mục quy định, không phù hợp thì tiến hành sắp xếp, di dời, giải tỏa; trường hợp hoạt động không hết công suất thiết kế, nếu nâng cấp, sửa chữa vẫn không phát huy, quận, huyện xem xét chuyển đổi công năng chợ.

Liên quan đến các chợ tự phát và các chợ chiếm dụng lề đường, lối đi, thường xuyên gây ách tắc giao thông và không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo các tiêu chí theo quy định, Sở Thương mại chủ trì cùng UBND các quận, huyện xây dựng lộ trình cụ thể sắp xếp lại và không để phát sinh mới, trình UBND thành phố xem xét quyết định trong quý 3/2008.

Đ. Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.