Giảm 10% số người chết vì bị chó dại cắn

03/04/2013 03:30 GMT+7

Ngày 2.4, Văn phòng Bộ NN-PTNT cho biết Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại giai đoạn 2013-2015.

Mục tiêu của chương trình là trong năm 2013 sẽ giảm 10% số ca bệnh dại gây chết người so với số tử vong trung bình của giai đoạn 2010-2012, trên 50% số ổ dịch dại được điều tra và xử lý kịp thời, 60% đàn chó nuôi được tiêm vắc xin phòng dại. Năm 2015 sẽ giảm 30% số ca bệnh dại gây chết người, điều tra và xử lý được 90% số ổ dịch dại, tiêm phòng dại cho 80% đàn chó của cả nước.

Theo Cục Thú y, hiện người dân cả nước đang nuôi khoảng 6-7 triệu con chó, mỗi năm ước chừng có vài trăm người bị chó cắn

phải đi tiêm phòng dại. Năm 2012, có 92 người và từ đầu năm 2013 đến nay đã có 14 người chết vì bị chó dại cắn. Trong bản đồ bệnh dại, hiện còn 13 tỉnh trọng điểm về dịch này, tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi phía bắc.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.