Gia đình nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng hình phạt

03/07/2013 01:06 GMT+7

Chiều 2.7, đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Liên Châu nộp đơn kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Anh Huy (43 tuổi, nguyên bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) 7 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo đơn kháng cáo, gia đình nạn nhân cho rằng bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng tuyên phạt như trên là quá nhẹ, nên đề nghị HĐXX phúc thẩm tăng hình phạt, đồng thời xem xét lại việc giải quyết bồi thường thiệt hại.

Trao đổi với PV chiều qua, luật sư Trần Hải Đức (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân này) cho rằng HĐXX áp dụng mức lương tối thiểu để tính số tiền bồi thường thiệt hại không đúng quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 7.10.2011, trên đường đi làm về, Trần Anh Huy điều khiển ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường Lý Thái Tổ (hướng từ đường 3 Tháng 2 về vòng xoay Ngã bảy), đã va chạm với 2 ô tô và đâm vào 13 xe gắn máy, làm hai nạn nhân đi xe gắn máy là Nguyễn Thị Lệ Quyên và Nguyễn Thị Liên Châu tử vong, 7 người khác bị thương nặng (thương tích 6-51%), thiệt hại về tài sản gần 100 triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.