Giả danh phó giám đốc ngân hàng để lừa đảo

31/03/2015 18:11 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thị Duyên (38 tuổi, ngụ xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thị Duyên (38 tuổi, ngụ xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin trên được thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc xác nhận với PV Thanh Niên Online vào chiều nay 31.3.
Theo điều tra, lợi dụng quen biết trước đó với anh Trần Xuân Kiếm (35 tuổi, ngụ huyện Anh Sơn, Nghệ An), Duyên chủ động làm quen với người họ hàng của anh Kiếm là anh Trần Đình Thắng (ngụ xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc).
Qua tìm hiểu, Duyên biết anh Thắng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc nên giới thiệu mình là Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) TP.Đà Nẵng, có người nhà làm giám đốc một công ty lớn tại Hàn Quốc và có thể giúp anh Thắng sang đó lao động với mức lương hấp dẫn.
Duyên yêu cầu anh Thắng đưa 130 triệu đồng để lo thủ tục xuất ngoại. Nhưng sau khi nhận được tiền, Duyên lẩn trốn mất tăm nên nạn nhân trình báo cho cơ quan công an.
Bước đầu, Duyên thành khẩn khai nhận hành vi lừa đảo anh Thắng và khai thêm với thủ đoạn trên đã chiếm đoạt 70 triệu đồng của anh Võ Văn Tiền (ngụ huyện Anh Sơn, Nghệ An)
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.