Giả danh công an lừa chạy việc

24/05/2015 00:00 GMT+7

Ngày 23.5, Công an H.Cái Nước (Cà Mau) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng Nguyễn Hoàng Dũng (50 tuổi, ngụ ấp Cả Thu 1, xã Phú Thạnh, H.Tân Phú Đông, Tiền Giang) và Nguyễn Minh Thiện (55 tuổi, ngụ ấp Giáng Ngự, xã Đông Hưng, H.Cái Nước) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23.5, Công an H.Cái Nước (Cà Mau) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng Nguyễn Hoàng Dũng (50 tuổi, ngụ ấp Cả Thu 1, xã Phú Thạnh, H.Tân Phú Đông, Tiền Giang) và Nguyễn Minh Thiện (55 tuổi, ngụ ấp Giáng Ngự, xã Đông Hưng, H.Cái Nước) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, do biết gia đình ông Huỳnh Minh Đắc (ngụ ấp Bào Tròn, xã Đông Thới, H.Cái Nước) có con trai thi rớt đại học nhưng muốn vào làm việc trong ngành công an, nên Dũng đến gặp ông Đắc tự xưng là công an. Đắc khoe có mối quan hệ thân với một cán bộ ở Phòng Tổ chức Công an tỉnh Cà Mau, có cậu ruột đang làm việc trong ngành công an ở Hà Nội và hứa sẽ lo cho con trai ông Đắc vào làm trong ngành công an với điều kiện phải đưa cho Dũng 50 triệu đồng. Tin lời, ông Đắc đưa trước cho Dũng 3 triệu đồng để lo hồ sơ. Do muốn lấy thêm tiền từ ông Đắc, Dũng câu kết với Thiện để Thiện đóng vai cán bộ ở Phòng Tổ chức Công an tỉnh. Sau khi đã đưa 10 triệu đồng nhưng Dũng nói vẫn cần thêm tiền để lo việc, nghi ngờ bị lừa nên ông Đắc báo Công an H.Cái Nước. Sau đó, Dũng và Thiện bị bắt quả tang khi đang nhận thêm tiền từ gia đình ông Đắc.
Tại cơ quan công an, Dũng và Thiện đã khai toàn bộ hành vi câu kết để lừa đảo ông Đắc. Thiện từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm 2012.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.