Gần 90% đại biểu dự ĐH Hội LHTN có trình độ đại học trở lên

27/12/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019 có 793 đại biểu về dự (5 đại biểu vắng mặt có lý do), trong tổng số 800 đại biểu được triệu tập.

(TNO) Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019 có 793 đại biểu về dự (5 đại biểu vắng mặt có lý do), trong tổng số 800 đại biểu được triệu tập.

Đai-hoi-Hoi-LHTN-Viet-Nam-lan-7Đại biểu về dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7
 
Báo cáo Tình hình đại biểu Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, do anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trình bày tại phiên khai mạc chiều nay 27.12, cho biết, trong số các đại biểu được triệu tập dự ĐH, 152 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá 6, 509 đại biểu do Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành hiệp thương chọn cử, 46 đại biểu do các tổ chức thành viên hiệp thương chọn cử, 33 đại biểu đại diện thanh niên các ngành, lĩnh vực trọng điểm và đơn vị trực thuộc, 31 đại biểu từ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cá nhân tiêu biểu và 29 đại biểu được chỉ định.
Đại biểu dự ĐH có độ tuổi trung bình 31,3 tuổi, đại biểu nhỏ tuổi nhất là Đặng Thị Linh, 16 tuổi, đến từ tỉnh Tuyên Quang. Thành phần đại biểu tham dự ĐH đầy đủ 54 dân tộc anh em, trong đó có 166 người là người dân tộc thiểu số, 54 người thuộc các tôn giáo.
Về trình độ học vấn, học hàm học vị, trong số 800 đại biểu được triệu tập, có 88,1% đại biểu có trình độ đại học trở lên, cụ thể có 7 đại biểu là phó giáo sư, 26 đại biểu là tiến sĩ, 157 đại biểu là thạc sĩ, 516 đại biểu có trình độ đại học (chiếm tỷ lệ cao nhất với 64,5%) và 63 đại biểu có trình độ cao đẳng, trung cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.