Gần 1.000 ngư dân đang chạy khỏi vùng nguy hiểm của bão số 1

22/06/2015 11:06 GMT+7

* Gia Lai, Kon Tum có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất (TNO) Tại quần đảo Hoàng Sa, nơi chịu ảnh hưởng của bão số 1, hiện có 975 ngư dân trên 107 tàu cá đang tìm nơi trú tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão số 1.

* Gia Lai, Kon Tum có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất
(TNO) Sáng 22.6, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Cục Phòng chống thiên tai) cho hay hiện ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, chịu ảnh hưởng của bão số 1, hiện có 975 ngư dân trên 107 tàu cá đang tìm nơi trú tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão số 1.
Tàu thuyền neo đậu tránh bão ở vịnh Mân Quang TP.Đà Nẵng
Trong số này tỉnh Quảng Ngãi có 60 tàu cá (592 ngư dân), Bình Định 27 tàu cá (189 ngư dân), Khánh Hòa 10 tàu cá (97 ngư dân).
Ngoài ra, theo báo cáo của Văn phòng các Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, tính đến 6 giờ ngày 22.6, đã hướng dẫn 48.652 tàu/167.415 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh.
Cũng do ảnh hưởng của bão số 1, nắng nóng chỉ còn xảy ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, từ chiều và đêm nay 22.6 nắng nóng sẽ chấm dứt trên cả nước.
Trong hôm qua (21.6), các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, một số nơi ở Lý Sơn, Kon Tum và Đắk Lắk có lượng mưa lớn hơn.
Riêng từ đêm 21 đến sáng 22.6 khu vực đảo Hoàng Sa và Lý Sơn có mưa lớn.
Hiện nay mực nước các sông ở Tây Nguyên dao động nhỏ, các sông khác ở Bắc Trung bộ biến đổi chậm, theo dự báo, trong chiều và đêm nay 22.6 các sông suối bắc Tây nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ, Gia Lai và Kon Tum có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.