Gã bạn trai lưu manh

26/02/2012 03:06 GMT+7

Hôm qua 25.2, Lưu Văn Hoàng (33 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) bị Công an Q.3 lập hồ sơ xử lý do đã đánh trọng thương bà Đoàn Thị Thanh Hải (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Cẩm Thùy (21 tuổi, con ruột bà Hải).

Theo công an, giữa Hoàng và chị Thùy trước đó có quan hệ tình cảm. Thấy Hoàng là người không tử tế, gia đình chị Thùy cấm không cho con gái quan hệ. Hoàng sau đó thường xuyên đến nhà chị Thùy ở hẻm 60 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3 chửi bới và đánh chị này. Thấy con bị hành hung, bà Hải ra can ngăn đã bị Hoàng đạp trúng bụng phải nhập viện cấp cứu.

Bảo Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.