Được giảm án vì thành khẩn nhận tội

27/10/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 26.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Vương Kim Cảnh (27 tuổi, quê Vĩnh Long) còn 11 năm tù (án sơ thẩm là 13 năm tù) về tội giết người.

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo Phùng Nhựt Phong, Phùng Thanh Hòa, Huỳnh Văn Tâm, Lý Phương Hùng Sơn và Hoàng Tuấn Vũ cũng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt từ 5 - 15 năm tù. Các bị cáo này không kháng cáo. Chiều 18.2.2011, Phong và các bị cáo trên nhậu xong rủ nhau đi hát karaoke.

Khi đến một con hẻm, đường hẹp nên kẹt xe với nhóm Trần Hữu Vinh. Nghe Vinh văng tục, sợ có chuyện, một người bạn của Vinh bảo tất cả ép qua một bên để cho nhóm Phong chạy qua. Sau khi đi qua, nhóm Phong quay lại đánh nhóm Vinh. Nhóm Vinh hoảng sợ bỏ chạy, riêng Vinh bị đánh ngã trên vỉa hè và tử vong sau đó.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.