Dùng liềm cắt cổ hàng xóm

26/04/2015 11:17 GMT+7

(TNO) Do mâu thuẫn trong lúc chơi bài ăn tiền, nghi phạm Đoàn Bá Duyên mang liềm cắt lúa sang... cắt cổ hàng xóm.

(TNO) Sáng 26.4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đã bắt giữ Đoàn Bá Duyên (54 tuổi, ngụ xã Lăng Thành, huyện Yên Thành) để điều tra hành vi giết người.

Đêm 24.4, Duyên cùng một số người hàng xóm ngồi chơi tại nhà ông Vũ Văn Anh (ở xóm 8, xã Lăng Thành) và đánh bài ăn tiền, mỗi ván 2.000 ngàn đồng.
Trong khi chơi bài, Duyên và ông Trần Phúc Vân (53 tuổi, ngụ cùng xóm) mâu thuẫn, cãi cọ nhau rồi xảy ra ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, ai về nhà nấy.
Khoảng 1 giờ 30 rạng sáng 25.4, Duyên mang theo chiếc liềm cắt lúa sang gõ cửa nhà ông Vân. Nghe tiếng Duyên gọi, ông Vân mở cửa và bị Duyên dùng liền cứa mạnh vào cổ khiến ông Vân gục xuống, tử vong do bị đứt động mạch chủ.
Sau khi gây án, Duyên bỏ trốn và bị bắt sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.