Đức tài trợ bảo vệ rừng Việt Nam - Lào

02/09/2011 02:30 GMT+7

Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội hôm qua 1.9 cho biết, Chính phủ Đức hợp tác với Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) trong dự án mới ký kết có tên Dự trữ carbon và Bảo tồn đa dạng sinh học rừng (CarBi) nhằm bảo vệ rừng tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế, cũng như trong vườn quốc gia của Lào nằm sát biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến bảo vệ khí hậu quốc tế, Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân của Đức hỗ trợ 7 triệu euro cho dự án này và phía WWF đóng góp 1,2 triệu euro. Khu vực dự án là vùng rừng rộng 200.000 ha nằm trong vùng biên giới giữa Nam Lào và miền Trung Việt Nam. Đây là khu vực sinh sống của nhiều loài động vật đang bị đe dọa như hổ Đông Dương, sao la và voọc chà vá. Vùng rừng này thuộc dãy Trường Sơn và nằm trong một trong những vùng rừng hỗn giao lớn nhất còn liên kết với nhau trên lục địa châu Á.

Thụy Miên - N.T.Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.