Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa sẽ cầu nguyện ở nhiều nơi tại Việt Nam

21/09/2015 21:58 GMT+7

(TNO) Chiều nay 21.9, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa đã bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

(TNO) Chiều nay 21.9, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa đã bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

duc-phap-vuongĐức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đến Hà Nội chiều 20.9 - Ảnh: Drukpa Việt Nam
Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa là bậc lãnh đạo tâm linh đứng đầu truyền thừa Phật giáo Drukpa có lịch sử khởi nguồn cách đây 1.000 năm từ Ấn Độ. Các nỗ lực đóng góp trên phương diện thiện hạnh xã hội của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vinh danh qua các giải thưởng tôn quý như cúp “Anh hùng xanh”, giải “Thành tựu trọn đời” của Chính phủ Ấn Độ, danh hiệu “Bậc Bảo hộ vùng Himalaya” từ Liên minh Quốc tế bảo vệ nguồn nước, kỷ niệm chương “Vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” của Liên hợp quốc.
Sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa được bố trí nghỉ tại khách sạn Sheraton (Q.Tây Hồ, Hà Nội).
Theo lịch trình, sáng 22.9, Đức Pháp vương sẽ viếng thăm trụ sở Ban tôn giáo Chính phủ; chiều cùng ngày đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để tham dự tọa đàm thiên nhiên - con người; ngày 25.9, khai đàn Pháp hội Mật thừa Đại Bi Quan Âm, cầu nguyện quốc thái dân an tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ngày 26.9, cũng tại đây, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa sẽ tham dự Đại pháp hội quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an; ngày 27.9, tham dự Đại pháp Hội quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới cũng diễn ra tại đây.
Chiều 27.9, Đức Pháp vương sẽ dự đại lễ cúng dàng Liên Hoa Đăng, thưởng thức chương trình văn nghệ Phật giáo và hoạt động thiện hạnh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc.
Đến ngày 1.10, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa sẽ cầu nguyện tại chùa Hà Tiên, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đến ngày 2.10 sẽ đến chùa Hoàng Long ở Phú Thọ cầu phúc cho nhân dân.
Còn nhiều hoạt động của Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa tại TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương, kéo dài cho đến ngày 10.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.