Đưa vào sử dụng cầu vượt Gò Dưa

27/11/2011 00:14 GMT+7

Sáng 26.11, Sở GTVT TP.HCM chính thức đưa vào sử dụng công trình nút giao thông cầu vượt Gò Dưa - giao cắt giữa QL 1A và tỉnh lộ 43 (thuộc Q.Thủ Đức, kết nối TP.HCM với tỉnh Bình Dương), sẽ giúp giải quyết nạn ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Sáng 26.11, Sở GTVT TP.HCM chính thức đưa vào sử dụng công trình nút giao thông cầu vượt Gò Dưa - giao cắt giữa QL 1A và tỉnh lộ 43 (thuộc Q.Thủ Đức, kết nối TP.HCM với tỉnh Bình Dương), sẽ giúp giải quyết nạn ùn tắc giao thông tại khu vực này.

Năm 2004, cầu vượt Gò Dưa được khởi công với số vốn đầu tư ban đầu là 189 tỉ đồng do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ODA trong dự án đường Xuyên Á. Đến tháng 5.2005, hạng mục cầu vượt cơ bản hoàn tất.

Thế nhưng, do người dân khiếu kiện kéo dài và những bất hợp lý trong đền bù giải phóng mặt bằng khiến hạng mục đường dẫn lên cầu không thể triển khai xây dựng. Hậu quả là cầu vượt bị bỏ hoang, xuống cấp trong khi nạn kẹt xe tại khu vực ngày càng trầm trọng. Đến tháng 7.2010, Sở GTVT TP.HCM quyết định khởi động lại dự án sau khi dư luận, đại biểu HĐND TP chất vấn gay gắt.

Tin, ảnh: Nguyễn Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.