Đưa Trung tâm phòng chống thiên tai Quảng Ngãi vào hoạt động

30/03/2015 10:48 GMT+7

(TNO) Sáng 30.3, tại TP.Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Trung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi.

(TNO) Sáng 30.3, tại TP.Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Trung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi.

Khánh thành Trung tâm phòng chống thiên tai Quảng Ngãi do Mỹ tài trợBà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM và ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức khánh thành
Đại diện Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các quân nhân Mỹ, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam đang thực hiện chương Thiên thần Thái Bình Dương (PACANGEL) tại Quảng Ngãi đã đến dự.
Trung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình cấp 3, gồm khối nhà 3 tầng, với diện tích sử dụng 730m2. Tổng vốn đầu tư là 10 tỉ đồng, do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) tài trợ không hoàn lại. Hiện tại, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) tiếp tục tài trợ 5 tỉ đồng mua sắm các trang thiết bị hiện đại giúp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng lực quản lý phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
Khánh thành Trung tâm phòng chống thiên tai Quảng Ngãi do Mỹ tài trợTrung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi do Mỹ tài trợ không hoàn lại
Phát biểu tại buổi lễ, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, cho rằng Trung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi là một trong hàng loạt các trung tâm và nhà lánh thiên tai mà Mỹ và Việt Nam cùng nhau xây dựng.
Đây là một phần của nỗ lực tăng cường khả năng của Việt Nam đối phó và khắc phục thiên tai tại khu vực vùng biển miền Trung. “Trung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi là minh chứng cho cam kết của người dân Mỹ với mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã xích lại gần nhau hơn” bà Rena Bitter nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.