Đưa rước học sinh bằng xe 'hết đát'

16/05/2015 07:00 GMT+7

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Nguyễn Hữu Trí vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về kết quả kiểm tra kiểm soát tình hình các xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định tại địa bàn tỉnh Gia Lai và Thanh Hóa. Theo đó, Cục Đăng kiểm phát hiện nhiều loại phương tiện đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Hơn 120.000 xe cơ giới hết niên hạn sử dụng

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Nguyễn Hữu Trí vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về kết quả kiểm tra kiểm soát tình hình các xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định tại địa bàn tỉnh Gia Lai và Thanh Hóa. Theo đó, Cục Đăng kiểm phát hiện nhiều loại phương tiện đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Học sinh trao đổi khi thực hiện phiếu trắc nghiệm ngành nghề - Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch
Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa có 3.252 xe hết niên hạn sử dụng, trong đó có 609 xe chở người và 2.643 xe chở hàng. Riêng trong năm 2014, có 500 xe hết niên hạn sử dụng. Có 4.179 phương tiện đã hết hạn đăng kiểm hơn 1 tháng nhưng chưa đi kiểm định lại.
Khảo sát thực tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Cục Đăng kiểm ghi nhận, chỉ trong ngày 7.4 đã phát hiện 12 xe hết niên hạn sử dụng và 11 xe quá hạn kiểm định nhưng vẫn đang hoạt động. Đặc biệt, tại khu vực H.Thọ Xuân, đoàn kiểm tra phát hiện 2 xe khách đã hết niên hạn sử dụng nhưng đang được dùng đưa đón học sinh. Trong đó có chiếc xe BS 19L-5360 không kiểm định từ hơn 3 năm nay và hết niên hạn sử dụng từ 1.1.2014.
Theo thống kê của Cục Đăng kiểm VN, hiện cả nước có trên 120.000 xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, trong đó có hơn 80.000 xe tải và 40.000 xe chở người từ 10 chỗ trở lên. Các phương tiện hết hạn sử dụng, quá hạn kiểm định hoạt động chui, né tránh các cơ quan chức năng tồn tại nhiều ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, tuyến đường Hồ Chí Minh, Tây nguyên…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.