Đưa ngư dân bị gãy cổ chân vào bờ cấp cứu

31/03/2015 14:49 GMT+7

(TNO) Sáng 31.3, tàu SAR 412 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng vào bờ cấp cứu.

(TNO) Sáng 31.3, tàu SAR 412 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng vào bờ cấp cứu.

Đưa ngư dân vào bờ cấp cứu - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, lúc 10 giờ 27 phút ngày 30.3, tàu cá QNg 94299 đang ở khu vực có tọa độ 18,34 độ vĩ bắc, 110,30 độ kinh đông, thì ngư dân Châu Minh Dương (22 tuổi, quê quán xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị chân vịt chém gãy cổ chân.
Lúc này tàu cá cách Đà Nẵng 195 hải lý về hướng đông bắc, ngư dân mất nhiều máu hôn mê.
Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 412 nhận lệnh rời Đà Nẵng đi cấp cứu, đến khuya 30.3 thì tiếp cận tàu QNg 94299.
Lực lượng bác sĩ đưa ngư dân sang tàu SAR 412 tiến hành cầm máu, băng bó sơ cứu đến sáng 31.3 thì ngư dân Dương được đưa về Đà Nẵng để tiếp tục chữa trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.