Đưa nạn nhân bị bảo vệ ga đánh liệt nửa người đi giám định thương tật

17/09/2015 15:01 GMT+7

(TNO) Hôm nay 17.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đã đưa nạn nhân Phạm Thị Út, người bị ông Trần Đình Nam, nhân viên bảo vệ nhà ga Tháp Chàm đánh trọng thương đi giám định thương tật.

(TNO) Hôm nay 17.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết đã đưa nạn nhân Phạm Thị Út, người bị ông Trần Đình Nam, nhân viên bảo vệ nhà ga Tháp Chàm đánh trọng thương đi giám định thương tật.

Vụ hành khách đi tàu lửa bị đánh tại nhà ga Tháp Chàm: Đưa nạn nhân đi giám định thương tậtBà Út (người đang nằm) bị liệt nửa người bên trái - Ảnh: Thiện Nhân
Trước đó, Trưởng ga Tháp Chàm đã tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Trần Đình Nam, để cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi đánh hành khách.
Như Thanh Niên Online ngày 23.8 phản ánh, bà Út mua vé tàu TN2 đi từ ga Mương Mán (Bình Thuận) về ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) vào chiều 7.8, có đem theo 30kg trái thanh long.
Do hành lý vượt quy định (10 kg) nên nhân viên trên tàu TN2 yêu cầu bà Út phải trả phí vận chuyển và gọi điện đến nhân viên bảo vệ ga Tháp Chàm (nơi bà Út xuống tàu) để thu phí. Khi vừa xuống tàu, ông Nam yêu cầu phải nộp phí vận chuyển nhưng bà Út không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát.
Sau đó ông Nam đã dùng gậy cao su đánh vào đầu, mặt bà Út trước sự chứng kiến của nhiều hành khách, làm bà Út ngất xỉu, được người nhà đưa vào Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho bà Út đi chụp X.quang, xác định sống mũi bệnh nhân bị gãy.
Sáng hôm sau (8.8) bà Út được gia đình đưa lên Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận để điều trị nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình xin đưa bà Út về nhà trong tình trạng bị liệt nửa người bên trái.
Giấy ra viện ngày 21.8 của BV nêu: Bệnh nhân bị xuất huyết não bao ngoài (P)- chấn thương mũi/tăng huyết áp; phương pháp điều trị: dịch truyền, giảm đau, tập vật lý trị liệu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.