Đưa một người dân ở Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu kịp thời

24/02/2013 11:05 GMT+7

(TNO) Chiều tối 23.2, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu BP 48.05.03 (thuộc Hải đoàn 48, BĐBP Việt Nam) đã kịp thời đưa một người dân sinh sống tại đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) vào bờ cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, bà Nguyễn Thị Dệt (41 tuổi, trú tại thôn Bãi Ông) bị đau ruột thừa cấp đã được tàu BP 48.05.03 đưa vào đất liền trong điều kiện trên vùng biển tỉnh Quảng Nam đang có áp thấp nhiệt đới sóng gió cấp 6 - 7.

Bà Dệt được chiến sĩ tàu BP 48.05.03 và BĐBP Quảng Nam đưa lên bờ đi cấp cứu
Bà Dệt được chiến sĩ tàu BP 48.05.03 và BĐBP Quảng Nam đưa lên bờ đi cấp cứu

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, bà Dệt bị lên cơn đau bụng dữ dội và được người nhà đưa đến Trạm quân dân y kết hợp xã đảo để cấp cứu. Tại đây, bà Dệt được các bác sĩ quân y chẩn đoán bị đau ruột thừa. Sau đó, Hải đội 2 (BĐBP Quảng Nam) được yêu cầu điều tàu ra đảo đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, tại khu vực cửa biển Cửa Đại (TP.Hội An) đang có sóng gió cấp 6 - 7 nên tàu của Hải đội 2 không thể ra biển. Cùng thời điểm này, tàu BP 48.05.03 (Hải đoàn 48) đang trên đường vào đảo Cù Lao Chàm trú gió thì nhận được yêu cầu phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu từ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm.

Bà Dệt được đưa vào Trạm Biên phòng kiểm soát Công trình 15 (thuộc BĐBP TP.Đà Nẵng) để xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu ngay sau đó.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Đạp sóng cứu ngư dân
>> Cứu ngư dân gặp nạn giữa biển
>> Cứu ngư dân Philippines gặp nạn trên biển
>> Cứu ngư dân bị nạn trên biển
>> Cứu ngư dân chìm tàu
>> Mất liên lạc với tàu cá cứu ngư dân gặp nạn
>> Cứu ngư dân trôi dạt trên biển 4 giờ
>> Bác sĩ Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.