Đưa lao động từ Libya về nước thành công

10/03/2011 00:58 GMT+7

* Điều chuyên cơ sang Algeria đón lao động 7 giờ 45 phút sáng qua 9.3, chuyến bay cuối cùng từ Tunisia đưa 242 lao động Việt Nam tại Libya về nước đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

 

 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân hỏi thăm một lao động - Ảnh: Việt Phương

Tại cuộc họp báo sau đó, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Phó trưởng ban Chỉ đạo đưa lao động tại Libya về nước Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố: “Chiến dịch giải cứu lao động Việt Nam tại Libya qua đường hàng không đã kết thúc thành công”.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, số lao động Việt Nam tại Libya chính xác nắm được trên hợp đồng lao động là 10.462 lao động do 21 công ty đưa đi. Tại Libya trước thời điểm xảy ra xung đột là 10.193, số còn lại về nước nghỉ tết chưa sang. Tính đến hết ngày 9.3, đã có 8.728 lao động Việt Nam trở về an toàn. Hơn 1.000 lao động đi bằng tàu biển dự kiến sẽ cập cảng Hải Phòng ngày 21.3. Ngoài ra, 292 lao động đang ở Algeria và 67 lao động tại Ai Cập đang bố trí đưa về nước trong vài ngày tới.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, lao động Việt Nam hiện vẫn còn nhiều ở một số nước khác trong khu vực Bắc Phi và Trung Đông. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các bộ ngành tiếp tục nắm thông tin tình hình Bắc Phi và Trung Đông. Trong trường hợp xảy ra tình hình tương tự như Libya, sẽ có phương án xử lý nhanh nhất. Theo Bộ LĐ-TB&XH, để đưa lao động Việt Nam về nước, ngân sách nhà nước chịu chi phí thuê máy bay vận chuyển trên 3.200 lao động (trong đó thuê 9 chuyến bay của Vietnam Airlines vận chuyển khoảng 2.700 lao động), số còn lại được vận động và tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của các chủ sử dụng lao động và các tổ chức quốc tế để đưa lao động về nước.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay Tập đoàn Khang Thông đã gửi công văn tới Bộ LĐ-TB&XH xin nhận 10.000 lao động Việt Nam vào làm việc tại dự án Happy Land (Bến Lức - Long An). Mức lương được doanh nghiệp này đưa ra cho lao động phổ thông là 3 triệu đồng/tháng; lao động có tay nghề từ 4 - 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, tập đoàn lo chỗ ở cho lao động, Tập đoàn Khang Thông còn nhận bảo lãnh toàn bộ số tiền lao động vay ngân hàng để sang Libya...

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết, Bộ LĐ-TB&XH đã giao cho cho Cục Quản lý việc làm ngoài nước khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp XKLĐ xây dựng phương án hỗ trợ lao động. 

* Tại cuộc họp ban chỉ đạo chiều qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria báo: hiện còn 292 lao động Việt Nam tại Libya đang mắc kẹt ở biên giới Algeria và Libya 10 ngày nay. Do tình hình thời tiết tại sa mạc rất khắc nghiệt, nước uống và thực phẩm phải vận chuyển 1.000 km trên sa mạc rất khó khăn, trong khi đó, khả năng sẽ có chiến sự giao tranh tại đây. 

Trước tình hình cấp bách, Ban chỉ đạo đã lên phương án chuẩn bị điều chuyên cơ sang Algeria. Trước mắt, Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Ngoại giao xúc tiến làm việc với Tổ chức di dân quốc tế (IOM) nhờ sự giúp đỡ đưa số lao động trên về nước. Trong trường hợp, IOM không thể đẩy nhanh tiến độ giải cứu lao động trong những ngày tới, Việt Nam sẽ điều chuyên cơ sang đón. 

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.