Đưa các ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa vào bờ

16/01/2015 12:18 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 16.1, tàu cá QNg 90297 TS đã đưa 5 trong tổng số 7 ngư dân tỉnh Bình Định đi trên tàu cá BĐ 96319 TS bị nạn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa về cập cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) an toàn.

(TNO) Rạng sáng 16.1, tàu cá QNg 90297 TS đã đưa 5 trong tổng số 7 ngư dân tỉnh Bình Định đi trên tàu cá BĐ 96319 TS bị nạn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa về cập cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) an toàn.

Đưa các ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa vào bờ5 ngư dân Bình Định bị nạn ở Hoàng Sa được đưa về cảng Sa Kỳ vào rạng sáng 16.1
Ngay sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã tiếp nhận và thực hiện các thủ tục đưa các ngư dân bị nạn về quê. 
Ngày 9.1, tàu cá BĐ 96319 TS do ngư dân Trần Đức (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân, trong khi hành nghề khai thác cá ngừ đại dương trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm tàu.
Suốt hơn 8 giờ trôi dạt trên biển, đến ngày 10.1, các ngư dân bị nạn đã được tàu cá QNg 95426 TS của ngư dân Nguyễn Bình (ở xã Bình Châu) phát hiện và kịp thời cứu vớt. Đồng thời, ngư dân Nguyễn Bình liên lạc với các tàu cá ở cùng địa phương chạy đến hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân bị nạn. Sau đó, 5 ngư dân bị nạn đã được tàu cá QNg 90297 TS đưa về đất liền.
Riêng 2 ngư dân bị nạn còn lại đang được tàu cá Quảng Ngãi đưa vào bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.