Đưa bác sĩ trẻ về các vùng nghèo

28/02/2013 03:20 GMT+7

Lễ triển khai dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ về công tác tại 62 huyện nghèo đã được Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức ngày 27.2 tại Hà Nội. 150 bác sĩ trẻ đã đăng ký về công tác tại vùng sâu, vùng xa.

Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết: dự án cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cho vùng sâu, xa, biên giới hải đảo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở. Dự án cũng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện luôn có ở các bạn trẻ. Đến năm 2016 sẽ có 500 bác sĩ trẻ về các vùng khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Các bác sĩ trẻ về địa phương là các sinh viên tốt nghiệp đạt khá, giỏi, được đào tạo thực hành sau khi tốt nghiệp, đảm đương tốt công việc chuyên môn. Sau thời gian công tác (nữ 2 năm, nam 3 năm) sẽ được ưu tiên tuyển dụng chính thức. Ngay với các bác sĩ đang công tác, tới đây cũng sẽ có quy định cụ thể về luân phiên đi “nghĩa vụ” tại các vùng khó khăn”.

Đưa bác sĩ trẻ về các vùng nghèo
Bác sĩ trẻ khám bệnh ở vùng sâu - Ảnh: L.C

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.