Đưa 23 em bị ép làm việc về quê tiếp tục đến trường

30/09/2011 00:42 GMT+7

Hôm qua, Cục CSHS (cơ quan thường trực phía Nam), Bộ Công an bàn giao 23 em từ 11 - 19 tuổi, đều là người dân tộc thiểu số, để Công an tỉnh Điện Biên đưa các em về quê tiếp tục đến trường.

Trước đó, ngày 20.9 Cục CSHS nhận được công văn của Công an Điện Biên đề nghị xác minh, giải cứu một số trẻ em ở H.Tuần Giáo đang bị ép làm việc cho một số cơ sở may ở Q.Tân Phú, TP.HCM.

Tiến hành xác minh, Cục CSHS đã làm rõ, bà Lê Thị Dục (68 tuổi, quê Thuận Thành, Bắc Ninh, hiện ngụ P.Tây Thạnh) đã về xã Mường Mùn và Mùn Chung (H.Tuần Giáo) tuyển được 23 em đưa vào TP.HCM làm may gia công với hợp đồng miệng là 2 năm. Khi đưa các em vào tới TP.HCM, bà Dục giao cho nhiều cơ sở may khác trong địa bàn P.Tây Thạnh.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.