Du khách đến Đà Nẵng sẽ tăng hơn 22%

03/02/2014 10:10 GMT+7

(TNO) Ngày 3.2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP.Đà Nẵng cho hay thời gian nghỉ tết kéo dài 9 ngày cùng thời tiết thuận lợi nên lượng du khách đến địa phương sẽ tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái.


Du khách quốc tế tham quan chợ hoa xuân TP.Đà Nẵng

Dịp này, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn cũng đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách nên dự kiến trong khoảng thời gian từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng (28.1 đến 5.2) sẽ có tổng cộng 179.415 lượt khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch (tăng 22,4%), trong đó khách quốc tế là 58.525 lượt, khách nội địa 120.890 lượt.

Trong số này, dịp Tết Giáp Ngọ 2014 thành phố dự kiến đón 8 chuyến tàu biển quốc tế cập cảng Tiên Sa đưa khoảng 10.230 lượt khách đến Đà Nẵng, tăng 56,4%.

Riêng đối với khách đường hàng không, trong dịp tết, thành phố dự kiến đón 74 chuyến bay cùng 8.390 lượt khách, tăng 62,6%.

Sở VH-TT-DL cũng đã tổ chức đón và tặng hoa cho các vị khách quốc tế đầu tiên đến 'xông đất' Đà Nẵng bằng đường hàng không Singapore - Đà Nẵng (Silk Air) tại sân bay Đà Nẵng sáng mùng 1 tết và đón các vị khách quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng bằng đường biển (sáng mùng 2 Tết) tại Cảng Tiên Sa.

Ở mảng khách sạn, dự kiến tổng số khách lưu trú trong dịp tết ước đạt 53.577 khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó có 26.797 khách nội địa và 26.780 khách quốc tế.

Tại các khu tham quan thì Khu du lịch tâm linh Bà Nà Hills, Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và bán đảo Sơn Trà là 3 địa điểm thu hút đông đảo du khách nhất mùa xuân này tại Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Khu du lịch tâm linh Bà Nà Hills mở cửa đón khách
>> Đà Nẵng đón chuyến bay quốc tế đến 'xông đất
>> Đà Nẵng lung linh vũ điệu ánh sáng
>> Tất bật chợ 30 tết ở Đà Nẵng
>> Mai anh đào 'níu' chân du khách
>> Hơn 2 triệu lượt du khách tham quan cố đô Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.