Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2

05/06/2012 03:00 GMT+7

Sáng 4.6, Trung tâm chống ngập TP.HCM tổ chức hội thảo nghe ý kiến tư vấn và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư dự án này khoảng 470 triệu USD, trong đó vốn vay WB khoảng 450 triệu USD và 20 triệu USD vốn đối ứng; thời gian hoàn thành dự kiến trong 5 năm (từ 2015 - 2019). Các hạng mục quan trọng của dự án gồm: xây dựng tuyến cống bao đường kính 3,2m, dài 8 km từ giếng Bờ Đông (của giai đoạn 1) để chuyển nước thải từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và thu gom nước thải từ Q.2 về nhà máy xử lý nước thải tại P.Thạnh Mỹ Lợi (Q.2), đồng thời xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 480.000 m3/ngày/đêm.

Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 1 thực hiện từ năm 1999 và sẽ kết thúc vào quý 2/2012.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.