Dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có nguy cơ thiếu vốn

31/01/2012 03:21 GMT+7

Sáng 30.1, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) tổ chức lễ ra quân dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng chỉ đạo, chậm nhất ngày 30.6.2012, VEC và các nhà thầu phải hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến đường.

Theo ông Trần Xuân Sanh, Chủ tịch HĐTV VEC, tính tới thời điểm hiện nay, dự án đã hoàn thành được khoảng từ 70-80% khối lượng, nhưng đang đứng trước khó khăn về vốn do 1.000 tỉ đồng trái phiếu phát hành cuối năm 2011 không thành công. Ông Sanh cho biết sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu trong đầu năm nay để thu xếp vốn cho dự án, trường hợp không phát hành được sẽ phải báo cáo lên Bộ GTVT và Chính phủ để có cơ chế hỗ trợ về vốn.

* Sáng 30.1, tại Bắc Giang, Tổng công ty đường sắt Việt Nam khởi công công trình xây dựng mới cầu đường bộ Thị Cầu và gia cố, cải tạo, sửa chữa cầu chung Thị Cầu thuộc dự án “Xây dựng mới 3 cầu Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu” theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ. Đây là 1 trong 10 cây cầu còn lại trên toàn quốc sử dụng chung giữa đường sắt, đường bộ.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.