Đồng Nai ra 'tối hậu thư' di dời cơ sở gây ô nhiễm

27/07/2015 04:26 GMT+7

Ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, vừa có chỉ đạo buộc các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra vùng quy hoạch tập trung theo đúng thời gian mà UBND tỉnh yêu cầu là cuối năm 2015.

Ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, vừa có chỉ đạo buộc các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra vùng quy hoạch tập trung theo đúng thời gian mà UBND tỉnh yêu cầu là cuối năm 2015.

Tháng 8.2012, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định di dời 479 cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, khu dân cư, thời gian hoàn tất vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, do tiến độ thực hiện quá chậm nên tháng 6.2014, theo đề xuất của Sở TN-MT, UBND tỉnh Đồng Nai đã điều chỉnh số lượng còn 185 cơ sở, đồng thời gia hạn di dời đến cuối năm 2015.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ cơ sở gốm sứ mỹ nghệ nào chịu dời về địa điểm được quy hoạch (cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh), còn các cơ sở sản xuất kinh doanh phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường và cơ sở sản xuất kinh doanh có cam kết bảo vệ môi trường số lượng di dời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý giải nguyên nhân ì ạch trong việc chậm di dời, ông Đặng Minh Đức, Phó giám đốc Sở TN-MT Đồng Nai, cho rằng những cơ sở này đều gặp khó khăn về vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng tại vị trí mới, trong khi địa phương chưa có cơ chế ưu đãi tín dụng cho họ. Ngoài ra, tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp ở Đồng Nai còn chậm cũng là nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ.
Ngày 22.7, ông Võ Văn Chánh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các ngân hàng xem xét, rà soát để có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ vốn đối với các cơ sở thuộc diện di dời. Đồng thời yêu cầu Sở Công thương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp, địa điểm hoàn thiện để các cơ sở dời đến.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.