Đồng Nai cần phối hợp với các bộ ngành T.Ư triển khai hiệu quả các dự án

30/09/2015 05:43 GMT+7

Hôm qua 29.9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10. Tham dự đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh sự phát triển toàn diện của Đồng Nai trong nhiệm kỳ qua.

Hôm qua 29.9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10. Tham dự đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh sự phát triển toàn diện của Đồng Nai trong nhiệm kỳ qua.

Đánh giá Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, tuy nhiên Thủ tướng cũng lưu ý, kinh tế của tỉnh mặc dù phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững, tốc độ tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao. Trình độ phần lớn các doanh nghiệp còn lạc hậu; công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường có mặt còn bất cập...
Thủ tướng đề nghị cần dành thời gian thảo luận nghiêm túc, làm rõ hơn, sâu sắc hơn nguyên nhân nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là những nguyên nhân chủ quan, rút ra các kinh nghiệm thiết thực và đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới; Phối hợp cùng các bộ ngành T.Ư, triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dự án xây dựng sân bay Long Thành. Tối cùng ngày, đại hội đã bầu ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Cùng ngày, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội kết thúc vào hôm nay (30.9).
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.