Đóng cửa mỏ ti tan trái phép tại sân bay Chu Lai

12/06/2013 03:11 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Công ty CP thương mại và dịch vụ khoa học kỹ thuật Trung Việt đóng cửa mỏ khai thác ti tan trái phép trong khu vực sân bay Chu Lai ( Thanh Niên đã thông tin).

Theo đó, trước ngày 30.6, công ty này phải di dời toàn bộ máy móc, thiết bị, dụng cụ… khai thác ti tan ra khỏi khu vực đã nêu. Công ty này còn phải cải tạo môi trường, đất đai sau khai thác, không để tình trạng khai thác trái phép tiếp tục gây bất bình dư luận.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sư đoàn 372 (đơn vị đang được giao quản lý, sử dụng đất sân bay Chu Lai) tập trung giải quyết các tồn đọng liên quan đến việc chấm dứt hoạt động khai thác ti tan của dự án làm sạch môi trường kết hợp khai thác tận thu quặng ti tan và trồng rừng sinh thái với Công ty Trung Việt (đã hết hạn giấy phép từ ngày 1.1.2012). Nếu hết thời gian quy định, Sư đoàn 372 chưa chỉ đạo thực hiện xong việc di dời máy móc, thiết bị phục vụ khai thác ti tan thì UBND tỉnh Quảng Nam sẽ báo cáo Bộ Tư lệnh phòng không không quân và Bộ Quốc phòng chỉ đạo xử lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn chỉ đạo Công ty điện lực Quảng Nam không cung cấp điện cho hoạt động khai thác ti tan trái phép trong khu vực sân bay Chu Lai dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.