Đón không khí lạnh, miền Bắc có rét đậm rét hại

05/02/2015 09:24 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đến chiều 4.2 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ và gây mưa nhỏ ở nhiều nơi. Các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét, riêng khu vực phía đông Bắc bộ rét đậm rét hại.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đến chiều 4.2 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ và gây mưa nhỏ ở nhiều nơi. Các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét, riêng khu vực phía đông Bắc bộ rét đậm rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, biển động. Khu vực nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động. Trong ngày 5.2, không khí lạnh sẽ tác động và gây mưa đến các tỉnh trung Trung bộ.
Trên đất liền khu vực này có gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Dự báo đợt không khí lạnh này gây mưa rét ở Bắc bộ trong khoảng 3 - 4 ngày. Nhiệt độ phía tây Bắc bộ giảm xuống 10 - 120C, vùng núi khoảng 5 - 70C, trong đó Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 3 - 50C. Phía đông Bắc bộ, trong đó có cả Hà Nội phổ biến từ 10 - 120C, vùng núi từ 6 - 80C, vùng núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 4 - 60C.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.