Đối thoại quốc phòng Việt - Mỹ sẽ bàn hợp tác sản xuất khí tài

28/07/2015 06:40 GMT+7

Trao đổi với báo chí tại hội thảo quốc tế công tác triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, diễn ra tại Hà Nội ngày 27.7, Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius cho biết trong vòng đối thoại chính sách quốc phòng Việt - Mỹ diễn ra trong tháng 9, nhiều khả năng hai bên sẽ thảo luận về nội dung hợp tác sản xuất khí tài trong thời gian tới.

Trao đổi với báo chí tại hội thảo quốc tế công tác triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, diễn ra tại Hà Nội ngày 27.7, Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius cho biết trong vòng đối thoại chính sách quốc phòng Việt - Mỹ diễn ra trong tháng 9, nhiều khả năng hai bên sẽ thảo luận về nội dung hợp tác sản xuất khí tài trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đón tiếp Đại sứ Ted Osius trong cuộc gặp song phương ngày 27.7 - Ảnh: P.Hậu
Trong đó bao gồm cả kế hoạch cụ thể tiến tới hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Đây là bước cụ thể hóa nội dung trong Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ đã được đại diện Bộ Quốc phòng hai nước ký kết.
Đại sứ Ted Osius cho rằng, việc Mỹ được hỗ trợ VN trong quá trình chuẩn bị lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đã chuyển mối quan hệ hai nước từ giới hạn trong khuôn khổ song phương sang hợp tác trong những vấn đề khu vực và toàn cầu. Qua hợp tác giữa quân đội và quân đội, Mỹ cam kết giúp VN xây dựng trung tâm gìn giữ hòa bình, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ huấn luyện, mở các lớp đào tạo tiếng Anh, trao đổi đoàn, tổ chức hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm cho nhân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.
Trước lễ khai mạc hội thảo, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp song phương với Đại sứ Mỹ Ted Osius. Hai bên đã thông tin kết quả hợp tác trong vấn đề xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, tiến độ công bố bản đồ cảnh báo vùng ô nhiễm bom mìn tại VN, trao đổi thông tin về quân nhân đang còn mất tích trong cuộc chiến tranh tại VN. Theo đó, ông Ted Osius đề nghị hai bên tiếp tục thảo luận tìm ra phương thức tốt nhất xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa trong thời gian tới.
Cũng tại cuộc gặp, ông Ted Osius có đề xuất về chuyến thăm VN vào khoảng cuối tháng 9 của tân tư lệnh bảo vệ bờ biển Mỹ, Đô đốc Paul Zunkunft. Chuyến thăm này nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác với lực lượng cảnh sát biển VN. Đáp lời Đại sứ Mỹ, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định tạo mọi điều kiện, sẵn sàng đón tiếp chu đáo trong chuyến thăm này.
Chia sẻ tại hội thảo, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế của quân đội VN được Đảng, Chính phủ, cơ quan chức năng ủng hộ tối đa về nguồn lực triển khai. Ngoài việc cử sĩ quan tham mưu đi làm nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan, VN đang khẩn trương chuẩn bị Bệnh viện Quân y 175 trở thành bệnh viện dã chiến cấp 2 đăng ký vào hệ thống dự phòng, cử lực lượng đi làm nhiệm vụ ở một phái bộ theo nhu cầu của Liên Hiệp Quốc vào cuối năm 2016.
Hội thảo quốc tế công tác triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc do Trung tâm gìn giữ hòa bình VN và Chương trình sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu (GPOI) phối hợp tổ chức, diễn ra từ 27 - 31.7. Hội thảo có sự tham gia của chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về gìn giữ hòa bình, sĩ quan quân đội Việt - Mỹ. Theo đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm gìn giữ hòa bình VN, hội thảo tập trung vào nội dung chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật thực địa, nâng cao năng lực trong công tác tổ chức, lập kế hoạch, xây dựng quy trình triển khai bệnh viện cấp 2 và đại đội công binh tới các phái bộ của Liên Hiệp Quốc làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.
Trong bài phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Mỹ Ted Osius cũng khẳng định: “Hôm nay (ngày 27.7 - PV) là ngày Thương binh - Liệt sĩ của VN, tôi muốn nhân dịp này gửi lời trân trọng sâu sắc tới tất cả những người VN yêu nước, trung thành và gia đình họ vì những hy sinh cho Tổ quốc. Chúng tôi trân trọng họ”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.