Đòi nợ không được, đâm thủng tim con nợ

11/05/2015 06:46 GMT+7

Ngày 10.5, đại tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Phước Hoàng (47 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) để điều tra, xử lý hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 10.5, đại tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Phước Hoàng (47 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) để điều tra, xử lý hành vi cố ý gây thương tích.

Đêm 9.5, Nguyễn Khoa Nam (27 tuổi, ngụ P.10, TP.Mỹ Tho) được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng hôn mê, trên ngực có một vết đâm bằng vật nhọn. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đâm thủng tim. Theo cơ quan công an, Hoàng đến nhà Nam đòi nợ nhưng không được nên đã dùng dao đâm Nam.   

Cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận đã di lý Nguyễn Văn Hiền (42 tuổi, ngụ xã Suối Ngô, H.Tân Châu, Tây Ninh) từ TP.HCM về Tây Ninh để điều tra hành vi giết người cướp tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Hiền khai giết ông L.V.N (62 tuổi, hành nghề xe ôm, ngụ KP.Hiệp Nghĩa, P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) ngày 9.3.2015 ở vườn cao su tại ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, H.Dương Minh Châu (gần núi Bà Đen, Tây Ninh), sau đó lấy xe máy đem bán và nướng sạch vào casino. Khi Hiền lên TP.HCM làm mướn thì bị Công an P.Đông Hưng Thuận, Q.12 (TP.HCM) phát hiện bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.