Doanh nghiệp gây ô nhiễm xin lỗi, bồi thường cho dân

04/06/2012 03:23 GMT+7

Ngày 3.6, bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó chủ tịch UBND H.Xuân Lộc (Đồng Nai), cho biết đã chỉ đạo Phòng TN-MT lấy mẫu nước thải của Công ty TNHH TM-SX Toàn Xuân Hưng (chuyên sản xuất bột mì, đóng tại xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc) xả ra môi trường nhằm phân tích, xác định thiệt hại để đền bù cho người dân xã Xuân Hưng.

Doanh nghiệp gây ô nhiễm xin lỗi, bồi thường cho dânDoanh nghiệp gây ô nhiễm xin lỗi, bồi thường cho dân
Xe tải cày nát đường Tà Lú - Ảnh: K.C

Ông Nguyễn Việt Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Hưng, cho biết xã cũng đã đề nghị cơ quan chức năng xác định xem 3 đoạn đê vỡ do Công ty Toàn Xuân Hưng cố tình phá ra để xả thải hay do sự cố. "Hiện Công ty Toàn Xuân Hưng đã xin lỗi người dân và cam kết bồi thường thỏa đáng sau khi cơ quan chức năng xác định, kết luận đúng mức độ thiệt hại thực tế. Đồng thời sẽ bỏ kinh phí, tu sửa lại đường Tà Lú mà xe quá tải của công ty đã phá hỏng", ông Hoàng cho biết.

Liên tục những ngày qua, hàng chục người dân kéo đến UBND xã Xuân Hưng để đòi Công ty Toàn Xuân Hưng bồi thường thiệt hại về hoa màu, do nước thải gây ô nhiễm và dùng xe quá tải để vận chuyển nguyên liệu, cày nát đường giao thông.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Hưng, sự việc bắt đầu từ ngày 22.5, có khoảng 20 hộ dân đến nộp đơn khiếu nại Công ty Toàn Xuân Hưng xả nước thải ra đồng ruộng của dân, gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại năng suất cây trồng. Đến ngày 25.5, có thêm 35 hộ dân tiếp tục phản ứng doanh nghiệp này xả nước thải gây ô nhiễm. Trước tình hình này, UBND xã Xuân Hưng phải thành lập đoàn kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân ô nhiễm là do 3 đoạn bờ bao xung quanh Công ty Toàn Xuân Hưng bị phá vỡ, đã gây ngập 80 ha (trong đó có 45 ha cây tràm, 35 ha lúa) của 52 hộ dân.

Ngoài việc gây ô nhiễm hoa màu, người dân xã Xuân Hưng còn phản ánh xe chở nguyên liệu của Công ty Toàn Xuân Hưng hầu hết đều chở quá tải, lưu thông phá nát đường Tà Lú (tại ấp 5) dài 2 km, vừa được nhà nước và nhân dân đóng góp, thi công (khoảng 3 tỉ đồng). Trọng tải thiết kế đường chỉ cho phép xe 10 tấn lưu thông, nhưng xe của công ty này đều chở từ 30 - 40 tấn.

Kim Cương

>> Sống không nổi vì rác
>> Phạt đến 2 tỉ đồng, quá cao nhưng có đủ sức răn đe?
>> Phơi thuốc gây ô nhiễm
>> Bắt quả tang doanh nghiệp xả thải trộm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.