Đổ cá ra QL 1 phản đối ô nhiễm: Lấy mẫu đi giám định, tìm nguyên nhân

21/04/2015 15:27 GMT+7

(TNO) Trưa 21.4, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, sáng cùng ngày UBND TP đã tổ chức cuộc họp với các ban ngành, các phường và các đơn vị thi công dự án nạo vét luồng lạch trong đầm Thủy Triều thuộc vịnh Cam Ranh.

(TNO) Trưa 21.4, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, sáng cùng ngày UBND TP đã tổ chức cuộc họp với các ban ngành, các phường và các đơn vị thi công dự án nạo vét luồng lạch trong đầm Thủy Triều thuộc vịnh Cam Ranh.

Vụ dân đổ cá ra QL1 phản đối ô nhiễm: Lấy mẫu nước và cá tôm chết đem đi giám định Người dân đổ cá, tôm chết ra QL1 ngày 20.4 - Ảnh: Nguyễn Chung
Cuộc họp nhằm tìm hướng giải quyết cụ thể về phản ảnh của người dân P.Cam Phúc Bắc khi cho rằng thời gian gần đây, tôm cá nuôi trong lồng bè trên đầm Thủy Triều liên tục chết, nguyên nhân do việc múc cát ở vịnh Cam Ranh đã làm ô nhiễm nguồn nước.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, đã yêu cầu hai công ty nạo vét luồng lạch trong đầm Thủy Triều tạm dừng thi công. UBND TP.Cam Ranh đã chỉ đạo các ngành chức năng lên kế hoạch tổ chức lấy mẫu nước, trình cho Chủ tịch UBND TP trong ngày mai để thực hiện việc này trong thời gian sớm nhất.
“UBND TP sẽ mời các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương và người dân thực hiện việc lấy mẫu nước, mẫu cá tôm chết để giám định, nhằm xác định nguyên nhân nào dẫn đến việc cá, tôm chết. UBND TP mong người dân đồng thuận và cùng có trách nhiệm hợp tác với chính quyền để làm rõ mọi việc”, ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, UBND TP cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công thả phao lại, phân định ranh giới giữa vùng thực hiện dự án với khu vực nuôi trồng của dân. Cơ quan chức năng có trách nhiệm giám sát việc này.
Như Thanh Niên Online thông tin, ngày 20.4, khoảng 100 người dân ở P.Cam Phúc Bắc (TP Cam Ranh) mang cá, tôm chết đổ trên QL1 (đoạn trước UBND phường) gây ách tắc giao thông khoảng một tiếng, vì cho rằng việc múc cát ở vịnh Cam Ranh thời gian qua đã làm ô nhiễm nguồn nước.
Sau khi lãnh đạo UBND TP.Cam Ranh trực tiếp xuống giải quyết, tổ chức đối thoại, người dân mới giải tán.
“Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích của người dân”, ông Sơn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.