Dịp nghỉ lễ 30.4, bệnh nhân tai nạn, đâm chém tăng cao

03/05/2015 19:27 GMT+7

(TNO) Ngày 3.5, theo số liệu thống kê sơ bộ từ Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện (BV) Việt Đức, lượng bệnh nhân vào cấp cứu tại BV tăng dần, trong đó số ca nhập viện vì tai nạn giao thông (TNGT) chiếm khoảng 35 - 40% trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

(TNO) Ngày 3.5, theo số liệu thống kê sơ bộ từ Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện (BV) Việt Đức, lượng bệnh nhân vào cấp cứu tại BV tăng dần, trong đó số ca nhập viện vì tai nạn giao thông (TNGT) chiếm khoảng 35 - 40% trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

tai-nan-giao-thongCứ mỗi dịp lễ, Tết, số vụ cấp cứu vì TNGT lại tăng đột biến - Ảnh: Ngọc Thắng
Cụ thể, ngày 29.4 có 146 ca nhập viện thì 61 ca là do TNGT, ngày 30.4 có 86/194 ca nhập viện vì TNGT và ngày 1.5 có 64/136 ca.
Các bác sĩ dự báo, số người nhập viện cấp cứu vì TNGT còn cao hơn trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, bởi lượng người từ các tỉnh, thành đổ dồn về Hà Nội học tập, công tác tăng đột biến, dẫn đến giao thông phức tạp, các va chạm, xung đột dễ xảy ra hơn.
Không chỉ tăng về số bệnh nhân cấp cứu, số chấn thương nặng, tử vong do TNGT cũng ở mức cao. Bác sĩ Phạm Vũ Hùng, trực Khoa Cấp cứu chia sẻ, bình thường mỗi ngày khoa mổ cấp cứu khoảng 30 ca chấn thương các loại nhưng trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, lượng ca mổ cấp cứu đã tăng khoảng 20-30%.
Ngày 30.4, Khoa mổ cấp cứu 49 ca, trong đó có 27 ca phẫu thuật lớn; ngày 1.5 thực hiện 37 ca mổ cấp cứu, chủ yếu nạn nhân TNGT; có 7 trường hợp quá nặng gia đình xin về.
Do số ca mổ cấp cứu tăng cao nên dù mỗi kíp trực huy động đến 40 bác sĩ (29 bác sĩ các chuyên khoa, 11 bác sĩ gây mê) nhưng vẫn bị quá tải. “Chúng tôi cũng rất trăn trở khi số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do đánh, chém nhau cũng ở mức cao. Ngày bình thường khoảng 5-7 ca vào do đánh nhau, ngày cao điểm 30.4 có đến chục ca vào viện vì lý do này và hầu hết có liên quan đến sử dụng rượu, bia”, các bác sĩ trực cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.