Điều tra vụ trộm 24 tấn bột nhựa PVC

22/02/2014 03:35 GMT+7

Ngày 21.2, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã chuyển vụ án trộm cắp 24 tấn hạt nhựa PVC tại Công ty TNHH quốc tế Kim Bảo Sơn (KCN Long Thành) sang Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 12.12.2013, Cơ quan CSĐT - Công an H.Long Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Lành (39 tuổi), Nguyễn Thái Huy (43 tuổi), Vũ Đình Luyến (40 tuổi, đều ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Đình Thắng (44 tuổi, ngụ Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19.11.2013, khi làm công nhân tại Công ty Kim Bảo Sơn, Lành phát hiện 1 container chứa bột nhựa PVC để trước kho, không người trông coi, nên rủ Luyến (tài xế xe đầu kéo container) và Thắng (bảo vệ Công ty Kim Bảo Sơn) lấy trộm bán cho Huy (trước đó Lành đã báo cho Huy biết việc lấy trộm hạt nhựa ra bán cho Huy).

Khoảng 2 giờ ngày 20.11.2013, Luyến cùng Lành điều khiển xe đầu kéo đưa container chứa 24 tấn bột nhựa PVC ra khỏi công ty, chạy xuống xã Lộc An (H.Long Thành) bán cho Huy với giá 360 triệu đồng.

Gia Khánh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.