Điều tra vụ hai người bị hàng xóm tạt xăng đốt vì hát ồn ào

31/07/2015 20:24 GMT+7

(TNO) Ngày 31.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân (An Giang) đã thụ lý, tiến hành làm rõ vụ việc anh Lê Hữu Phước (33 tuổi) và anh Huỳnh Văn Tâm (29 tuổi, cùng ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân) bị hàng xóm tạt xăng đốt vì cái tội hát hò gây ồn ào.

(TNO) Ngày 31.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân (An Giang) đã thụ lý, tiến hành làm rõ vụ việc anh Lê Hữu Phước (33 tuổi) và anh Huỳnh Văn Tâm (29 tuổi, cùng ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân) bị hàng xóm tạt xăng đốt vì cái tội hát hò gây ồn ào.

Anh Tâm bị bỏng nặngAnh Tâm bị bỏng nặng
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 19 giờ ngày 27.7, Tâm và Phước mở giàn karaoke hát tại nhà riêng, sau đó bị hàng xóm (ông Ngô Văn Vàng) qua nhắc nhở, yêu cầu vặn nhỏ âm thanh lại. Sau đó, Tâm và Phước vẫn tiếp tục hát nên ông Vàng hăm dọa dùng xăng đốt.
Ngay sau đó Tâm và Phước bỗng thấy mùi xăng bốc lên, cả hai nhìn thấy ông Vàng cầm xăng tưới và châm hộp quẹt đốt nhà nên bỏ chạy ra ngoài.
Cả Tâm và Phước bị dính xăng định chạy lên xe nhưng bị ông Vàng rượt theo bật hột quẹt đốt tiếp. Bất ngờ bị cháy, cả hai người kêu la thảm thiết và được người dân địa phương gần đó dập lửa rồi đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện địa phương.
Tối cùng ngày (27.7) cả hai được chuyển lên Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.
Anh Phước bị bỏng nhẹ hơnAnh Phước bị bỏng nhẹ hơn
Ngày 31.7, Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết cả 2 bệnh nhân bị bỏng do lửa xăng, cấp độ 1 - 2, độ bỏng không nguy hiểm, vét bỏng tập trung ở vùng bụng, ngực, hai tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.