Điều tra vụ biến đất công thành của riêng

13/07/2013 08:35 GMT+7

(TNO) Ngày 12.7, Công an H.Đăk Hà (Kon Tum) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Đức (37 tuổi, ngụ xã Hà Mòn, H.Đăk Hà) về tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Cơ quan chức năng tạm giam Đức 4 tháng để điều tra về hành vi gian dối trong việc kê khai lập các văn bản giấy tờ nhằm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được nhận tiền bồi thường tại lòng hồ thủy điện Plei Krông Kon Tum.

Theo kết luận điều tra, Đức tự nhận 11.352,5 m2 đất là của mình để được đền bù trên 240 triệu đồng. Ngoài ra Đức còn hợp thức hóa 5.278 m2 để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn bộ diện tích này được UBND H.Đăk Hà giao cho HTX Hương Nguyên từ năm 2008 để HTX khai thác, kinh doanh. Đây là thời gian ông Đức là xã viên của HTX Hương Nguyên và được giao cho quản lý chăm sóc cà phê trên đất. 

Trùng Dương - Phạm Anh

>> Vụ "Siêu làm giả vé số": Kẻ lừa đảo từng giả mạo sinh viên để đổi số trúng
>> Giả nhà tài trợ lừa đảo hàng trăm triệu từ các cơ sở tôn giáo
>> Làm giả hồ sơ tái định cư để lừa đảo
>> Lừa đảo để chuộc xe cho người yêu
>> Phá ổ số đề, lòi ra băng lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.