Điều tra chiếc tàu trôi dạt, dính nhiều vết máu

25/09/2013 01:57 GMT+7

Ngày 24.9, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TX.La Gi (Bình Thuận) điều tra vụ một con tàu trôi dạt trên biển , không người lái, dính nhiều vết máu.

Trước đó, chiều 23.9, người dân TX.La Gi phát hiện tàu cá BV 5002-TS trôi dạt vào cách bờ biển chừng 200 m, liền báo với Đồn biên phòng Phước Lộc (TX.La Gi). Qua kiểm tra, trên tàu không có người, không còn máy định vị và bộ đàm; có vết máu còn tươi. Qua xác minh, tàu này có công suất 350 CV, hành nghề giã đôi, do ông Nguyễn Thanh Cường (54 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, H.Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Trên tàu, ngoài ông Cường còn có Nguyễn Thanh Vương (25 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Khương (37 tuổi, ngụ Quảng Ngãi). Ngày 21.9, tàu BV 5002-TS cùng với tàu BV4887-TS (có 9 lao động trên tàu) hành nghề ở vị trí 9 độ 55 vĩ độ bắc, 108 độ 09 kinh độ đông. Đến rạng sáng 23.9, tàu BV 4887-TS phát hiện tàu BV 5002-TS mất tích, không liên lạc được.

Quế Hà - Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.