Dịch bệnh gia súc, gia cầm trên diện rộng

27/02/2013 03:05 GMT+7

Theo thông tin từ Cục Thú y, tính đến ngày 25.2 dịch lở mồm long móng (LMLM) gia súc xảy ra ở 17 bản của 6 xã, thị trấn, thuộc 2 huyện Sông Mã và Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Tổng số gia súc mắc bệnh là 641 con (19 con trâu, 622 con heo).

Dịch tai xanh đã xảy ra ở 53 hộ chăn nuôi heo ở 4 xã thuộc 4 huyện  Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), làm 626 con heo mắc bệnh trên tổng đàn 10.744 con. Hiện dịch tai xanh có ở  3 tỉnh Quảng Nam, Long An và Quảng Trị, đều chưa qua 21 ngày.

Ngày 25.2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng đã xác nhận dịch cúm gia cầm xuất hiện tại H.Phú Ninh. Lực lượng Thú y tỉnh đã tiêu hủy hơn 300 con gà mắc bệnh.

* Sáng 26.2, lực lượng Kiểm tra liên ngành H.Đại Lộc (Quảng Nam) chặn bắt một vụ vận chuyển heo từ vùng rốn dịch tai xanh xã Điện Thắng, sau đó tiến hành tiêu hủy. Số lượng heo bị chặn bắt (khoảng 130 kg) do một người đàn ông vận chuyển bằng xe máy từ xã Đại Thắng về TT.Ái Nghĩa (H.Đại Lộc), khi đến địa phận xã Đại An thì bị phát hiện. Tại xã Điện Thắng, hiện có gần 230 con heo ở 7 thôn đang nhiễm bệnh tai xanh.

Hoàng Việt - H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.