Đi đòi nhà bị đâm chết

10/07/2012 02:49 GMT+7

Hôm qua 9.7, Công an Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) tạm giữ Vũ Thanh Tùng (37 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trước đó bà Nguyễn Thị Vĩnh (70 tuổi) có vay của chị Phạm Thị Quý Hiểu (24 tuổi) 300 triệu đồng và thế chấp một căn nhà ở phố Hàn Thuyên (Q.Hai Bà Trưng).

Do mất khả năng chi trả, bà Vĩnh sau đó bán căn nhà trên cho chị Hiểu nhưng không chịu dọn đồ ra đi. Chị Hiểu nhờ Trần Việt Hưng (33 tuổi) đến đòi nhà thì bị Tùng (con ruột bà Vĩnh) đâm chết.

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.