Đi đào tạo ở nước ngoài được trợ cấp tối đa 1.200 USD/tháng

12/05/2011 00:50 GMT+7

Ngày 11.5, UBND TP Đà Nẵng ban hành quy định mức sinh hoạt phí của học viên đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, mức sinh hoạt phí hằng năm (đã bao gồm bảo hiểm y tế và chi phí đi lại) hỗ trợ cho học viên học trong nước tại TP Hà Nội và TP.HCM: 34.700.000 đồng; tại TP Huế: 27.100.000 đồng; tại TP Đà Nẵng là 18.700.000 đồng và học viên được tuyển chọn từ tỉnh Quảng Nam học tại Đại học Đà Nẵng: 27.100.000 đồng. Thời điểm được hưởng mức sinh hoạt phí từ học kỳ 2 năm học 2010-2011.

Đối với học viên học ở nước ngoài, mức sinh hoạt phí hằng tháng tại Mỹ, Canada, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy: 1.200 USD; Úc, New Zealand: 1.032 USD; Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông: 600 USD; Trung Quốc, Đài Loan: 420 USD; Thái Lan, Philippines, Malaysia: 360 USD. Thời gian thực hiện mức sinh hoạt phí này từ ngày 1.2.2011.

N.S.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.